"Cuộc tranh luận về nền tảng luân lý của chính sách Mỹ đang bị đánh dấu bởi sự phân cực," tuyên bố chung nêu rõ. Văn bản này lấy cảm hứng từ bài phát biểu của Đức Lêô XIV trước giới ngoại giao. "Hãy từ bỏ chiến tranh như một công cụ phục vụ cho lợi ích quốc gia thiển cận," là lời kêu gọi được ba Hồng y đưa ra.
Vai trò luân lý của Hoa Kỳ trong việc chống lại sự dữ trên thế giới và xây dựng một nền hòa bình công bằng đang bị thu hẹp lại thành những phạm trù đảng phái, vốn khuyến khích sự phân cực và các chính sách phá hoại. Đây là thông điệp cốt lõi được các Hồng y Blase Joseph Cupich, Tổng Giám mục Chicago, Robert McElroy, Tổng Giám mục Washington, và Joseph William Tobin, Tổng Giám mục Newark, đưa ra hôm thứ Hai trong một tuyên bố chung phác thảo tầm nhìn luân lý về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Những rủi ro của sự phân cực và các chính sách phá hoại
Văn bản này lấy cảm hứng từ thực tế rằng, trong năm mới, “Hoa Kỳ đã bước vào cuộc tranh luận sâu sắc và gay gắt nhất về cơ sở luân lý của các hành động của Mỹ trên thế giới kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.” Chẳng hạn, văn bản dẫn chứng “các sự kiện ở Venezuela, Ucraina và Greenland,” những sự kiện “đã khơi dậy những câu hỏi cơ bản về việc sử dụng lực lượng quân sự và ý nghĩa của hòa bình.” Theo nghĩa này, ba Hồng y nhấn mạnh rằng “sự cân bằng giữa lợi ích quốc gia và công ích đang được trình bày theo những thuật ngữ phân cực cao độ.” Hơn nữa, “vai trò luân lý của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại sự dữ trên thế giới, trong việc bảo vệ quyền sống và phẩm giá con người, và trong việc ủng hộ tự do tôn giáo đang bị đặt vấn đề, và việc xây dựng một nền hòa bình công bằng và bền vững, rất quan trọng đối với hạnh phúc của nhân loại, đang bị thu hẹp lại thành những phạm trù đảng phái khuyến khích sự phân cực và các chính sách phá hoại.”
La bàn do Đức Lêô XIV cung cấp
Trong văn bản này, ba Hồng y đánh giá các hành động quốc tế của Hoa Kỳ dưới ánh sáng các nguyên tắc được Đức Giáo hoàng Lêô XIV nêu ra trong bài phát biểu ngày 9/1 trước đoàn ngoại giao tại Tòa Thánh. Các ngài đặc biệt trích dẫn đoạn mà Đức Giáo hoàng tuyên bố rằng "sự yếu kém của chủ nghĩa đa phương là một vấn đề đáng lo ngại ở cấp độ quốc tế" và "một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa tất cả các bên đang bị thay thế bởi một nền ngoại giao dựa trên vũ lực, từ phía các cá nhân hoặc nhóm đồng minh" bởi vì "chiến tranh đã trở lại thịnh hành và lòng nhiệt thành hiếu chiến đang lan rộng" và "hòa bình đang được tìm kiếm bằng vũ lực như một điều kiện để khẳng định sự thống trị của mình."
Các Hồng y coi những lời này là “nền tảng luân lý thực sự cho quan hệ quốc tế” và “la bàn đạo đức bền vững để thiết lập con đường chính sách đối ngoại của Mỹ trong những năm tới”. Trong đường hướng của Đức Thánh Cha Lêô XIV, ba Hồng y nhấn mạnh “sự cần thiết của viện trợ quốc tế để bảo vệ những yếu tố cơ bản nhất của phẩm giá con người, vốn đang bị đe dọa bởi xu hướng các quốc gia giàu có giảm hoặc loại bỏ đóng góp của họ cho các chương trình viện trợ nhân đạo ở nước ngoài”. Bởi vì “với tư cách là các mục tử và công dân, chúng tôi tán thành tầm nhìn này để thiết lập một chính sách đối ngoại thực sự có đạo đức cho quốc gia chúng ta”.
Từ bỏ chiến tranh như một công cụ phục vụ các lợi ích quốc gia
Từ đó, lời kêu gọi cuối cùng của ba Hồng y là: “Chúng ta hãy nỗ lực xây dựng một nền hòa bình thực sự công bằng và bền vững, nền hòa bình mà Chúa Giêsu đã loan báo trong Tin Mừng. Chúng ta hãy từ bỏ chiến tranh như một công cụ phục vụ các lợi ích quốc gia thiển cận và tuyên bố rằng hành động quân sự chỉ nên được xem xét như biện pháp cuối cùng trong những hoàn cảnh cực đoan, chứ không phải là một công cụ thông thường của chính sách quốc gia. Chúng ta hãy theo đuổi một chính sách đối ngoại tôn trọng và thúc đẩy quyền sống của con người, tự do tôn giáo và sự cải thiện phẩm giá con người trên toàn thế giới, đặc biệt là thông qua viện trợ kinh tế.” Cho đến nay, “cuộc tranh luận của quốc gia chúng ta về nền tảng luân lý của chính sách Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi sự phân cực, thành kiến và các lợi ích kinh tế và xã hội hẹp hòi.” Ngược lại, “Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cung cấp cho chúng ta lăng kính để nâng tầm nó lên một mức cao hơn nhiều. Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ thuyết giảng, giảng dạy và khuyến khích để mức độ cao hơn này có thể trở nên khả thi”.
Ba Hồng y đã ký tuyên bố
Tuyên bố được ký bởi Đức Hồng y Cupich, người đứng đầu Tổng giáo phận Chicago, một trong những tổng giáo phận lớn nhất ở Hoa Kỳ với khoảng hai triệu tín hữu Công giáo và một mạng lưới rộng lớn các giáo xứ, trường học và dịch vụ xã hội; bởi Đức Hồng y McElroy, người đứng đầu Tổng giáo phận Washington, phục vụ hơn 600.000 tín hữu tại thủ đô liên bang và tiểu bang Maryland; và bởi Đức Hồng y Tobin, Tổng giám mục Newark, chịu trách nhiệm về một cộng đồng khoảng 1,3 triệu tín hữu Công giáo ở phía bắc New Jersey, với nhiều giáo xứ, trường học và các tổ chức giáo dục tham gia vào giáo dục và dịch vụ xã hội.
Tý Linh
(theo Guglielmo Gallone - Vatican News)
