Lời kêu gọi này thể hiện rõ trong thông điệp mà Đức Giáo hoàng gửi đến những người tham gia "Cuộc tuần hành vì sự sống" được tổ chức tại Washington, D.C., Hoa Kỳ. Bày tỏ lòng biết ơn và sự gần gũi về mặt tinh thần với những người tham gia sự kiện này, ngài nhắc lại rằng "một xã hội chỉ lành mạnh và thực sự tiến bộ khi nó bảo vệ tính chất thánh thiêng của sự sống con người và tích cực nỗ lực thúc đẩy nó."

"Cuộc tuần hành vì sự sống" là một trong những cuộc tuần hành thường niên lớn nhất tại Hoa Kỳ vì nhân quyền. Vào tháng Giêng hàng năm, hàng chục nghìn nhà hoạt động ủng hộ sự sống tập trung tại Washington, D.C., và tuần hành trên Đồi Capitol để kỷ niệm ngày phán quyết Roe v. Wade năm 1973 của Tòa án Tối cao, phán quyết đã hợp pháp hóa phá thai ở tất cả 50 tiểu bang. Thông điệp của cuộc tuần hành này là "mặc dù phán quyết Dobbs đã chính đáng đưa ra phán quyết cho người dân Mỹ, nhưng công việc của chúng ta là bảo vệ sự sống từ thời điểm thụ thai". Do đó, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ lòng biết ơn và "sự gần gũi về mặt tinh thần" với tất cả những người đã tham gia sự kiện này, mà mục đích của nó là công khai và hùng hồn chứng minh rằng "việc bảo vệ quyền sống cấu thành nền tảng không thể thiếu của tất cả các quyền con người khác".
Bảo vệ tính chất thánh thiêng của sự sống con người
Vì vậy, Đức Giáo hoàng khuyến khích tất cả những người tham gia cuộc tuần hành này, đặc biệt là giới trẻ, tiếp tục "đấu tranh" để "sự sống được tôn trọng ở mọi giai đoạn phát triển, thông qua những nỗ lực thích hợp ở mọi cấp độ xã hội, bao gồm cả đối thoại với các nhà lãnh đạo dân sự và chính trị." "Một xã hội chỉ lành mạnh và thực sự tiến bộ khi nó bảo vệ tính chất thánh thiêng của sự sống con người và tích cực hoạt động để thúc đẩy nó," Đức Lêô XIV nhấn mạnh và đồng thời cầu xin sự hiện diện của Chúa Kitô, "Đấng đã hứa sẽ luôn ở cùng chúng ta," bên cạnh tất cả những người tuần hành "can đảm và hòa bình nhân danh những bào thai chưa chào đời." "Khi bảo vệ chính nghĩa của chúng, hãy biết rằng anh chị em đang thực hiện giới răn của Chúa là phục vụ Người nơi những người anh chị em bé nhỏ nhất của chúng ta".
Người kế vị Thánh Phêrô "sẵn lòng" ban Phép lành Tòa Thánh cho tất cả những ai tham gia sự kiện này, "cũng như cho những người ủng hộ anh chị em bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh của họ," "như một bảo chứng về ân sủng dồi dào từ trời", phó thác họ cho sự cầu bầu của "Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ."
Tý Linh
(theo Fabrice Bagendekere, SJ – Vatican News)
