Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Lêô IV, “Người Trùng Tu Rôma”

Trước khi Đức Lêô XIV lên ngai tòa Phêrô, trong lịch sử, đã có 13 vị Giáo hoàng mang tên này trước ngài. Hãy khám phá loạt bài về các Đức Giáo hoàng Lêô trước Đức Lêô XIVBài 4: Đức Lêô IV.

Vụ hỏa hoạn Borgo

Sinh ra vào khoảng năm 790, vị Giáo hoàng người Rôma này có nguồn gốc gia đình ở Lombardie, là một tu sĩ dòng Biển Đức tại đan viện Saint-Martin ở Rôma, trước khi trở thành Hồng y dưới triều đại giáo hoàng của Đức Serge II, Giáo hoàng từ năm 844 đến 847. Sự kết thúc của triều đại giáo hoàng này diễn ra trong bối cảnh bi thảm của các cuộc xâm lược của người Ả Rập. Vào tháng 8 năm 846, người Sarrasins cướp phá Rôma, khiến Đức Serge II cân nhắc việc củng cố các công sự của Vatican.

Công trường này sẽ là công trình vĩ đại của người kế vị ngài: được bầu chọn bởi sự tán thưởng nhất trí của quần chúng vào ngày 10 tháng 4 năm 847, Đức Lêô IV được lên ngôi và công nhận ngay lập tức mà không cần sự đồng ý của hoàng đế người Franc, như phong tục vào thời điểm đó. Tình trạng khẩn cấp và dễ bị tổn thương của thành phố Rôma đã khiến ngài phải xây dựng một thành lũy xung quanh Vatican. Công trường này kết thúc vào năm 852, vạch ra đường nét của "thành phố léonin", một cái tên đã tồn tại từ hơn một thiên niên kỷ. Ngài cũng củng cố những nơi khác trong vùng Rôma, đồng thời lãnh đạo việc trùng tu Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, bị hư hại do cuộc tấn công năm 846.

Dấu lạ của phép lành

Ngoài trận động đất được coi là một trong những trận động đất nghiêm trọng nhất được ghi lại trong lịch sử Rôma, sự khởi đầu triều đại giáo hoàng đầy kịch tính của ngài còn được đánh dấu bằng trận hỏa hoạn ở Borgo - quận nổi tiếng tiếp giáp với Vatican – mà ngài đã dập tắt một cách kỳ diệu chỉ nhờ phép lành của ngài. Theo một truyền thống được Liber Pontificalis tường thuật, Đức Lêô IV đã làm dấu thánh giá long trọng từ ban công bên ngoài của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, bên trái, về phía Borgo, điều này ngay lập tức khiến ngọn lửa dịu bớt. Dân chúng và vương cung thánh đường nhờ đó đã được cứu.

Sự kiện xảy ra vào năm 847 này đã cho ra đời, vài thế kỷ sau đó, bức bích họa của Raphael mang tên Vụ hỏa hoạn Borgo. Bức bích họa này, hiện đang được trưng bày trong Bảo tàng Vatican trong Phòng Raphael, được thực hiện từ năm 1514 đến năm 1517. Ngoài việc gợi nhớ đến giai đoạn lịch sử này, bức bích họa này pha trộn các tài liệu tham khảo Kitô giáo và các nhân vật trong thần thoại ngoại giáo ám chỉ vai trò hòa bình của Đức Giáo hoàng giữa lúc chiến tranh bùng nổ.

Người thúc đẩy liên minh

Để chiến đấu chống lại mối đe dọa từ người Sarrasins, Đức Lêô IV đã xây dựng liên minh với các quốc vương của các công quốc khác nhau trên bờ biển của nước Ý ngày nay, đặc biệt là của Amalfi, Gaeta, Naples và Sorrento. Chiến thắng của liên minh của họ chống lại "Những kẻ man di" trong trận Ostia, năm 849, cũng là chủ đề trong bức bích họa của Raphael.

Hơn nữa, mối quan hệ tốt đẹp của ngài với Hoàng đế Lothaire I, Hoàng đế phương Tây từ năm 840 đến năm 855, đã khiến ông trao vương miện cho con trai mình, Louis II le Jeune, người đóng vai trò đồng nhiếp chính từ năm 850 đến 855, sau đó trở thành Hoàng đế phương Tây ngay sau cái chết của cha mình, cho đến năm 875. Nhiều quốc vương của các vương quốc Kitô giáo châu Âu đã xin Đức Giáo hoàng đội vương miện cho họ, để được "ân sủng thần linh" công nhận vương quyền của họ.

“Người trùng tu Rôma”, như biệt danh sau này của ngài, cũng là một vị Giáo hoàng được công nhận vì lòng trung thực và lòng quảng đại của ngài đối với người nghèo. Ngài cũng làm việc để củng cố kỷ luật của hàng giáo sĩ và sự trong sáng của đức tin, khuyến khích việc tổ chức các công nghị trên khắp châu Âu, đặc biệt là ở Paris, Lyon và Anh.

Tý Linh

(theo Aleteia)