Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, phát biểu với các nhà báo về tình hình căng thẳng ở Minnesota, lập trường của Tòa Thánh về 'Hội đồng Hòa bình' và các cuộc đàm phán ngoại giao về Greenland.

“Lập trường của Tòa Thánh luôn là tránh mọi hình thức bạo lực, rõ ràng là vậy, và do đó chúng tôi không thể chấp nhận những sự việc như thế này. Đó là lập trường của chúng tôi, như các bạn đã biết.”
Đó là lời của Đức Hồng y Pietro Parolin, trả lời các câu hỏi của các nhà báo liên quan đến hoạt động của các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại Minnesota, Hoa Kỳ, dẫn đến cái chết của hai công dân Hoa Kỳ.
“Những khó khăn, các vấn đề và những mâu thuẫn phải được giải quyết bằng những cách khác,” ĐHY nói thêm, đồng tình với tuyên bố trước đó của các giám mục Hoa Kỳ, và mô tả tình hình là “không thể chấp nhận được.”
Đức Hồng y Parolin đã phát biểu với các nhà báo bên lề cuộc họp “Đạo đức và Kinh tế” do Đại học LUMSA ở Rôma tổ chức.
Hội đồng Hòa bình: có những “khía cạnh gây tranh cãi”
ĐHY Quốc vụ khanh sau đó cũng bình luận về bức thư ngỏ được Mạng lưới Linh mục Chống Diệt chủng gửi cho ngài hôm qua, trong đó kêu gọi Tòa Thánh không tham gia vào 'Hội đồng Hòa bình' hiện đang được thành lập dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Khi được hỏi liệu Vatican đã đưa ra quyết định về việc có tham gia hay không, Đức Hồng y Parolin trả lời: “Người ta luôn phải trả lời sau một thời gian… hãy để chúng tôi suy nghĩ về điều đó một chút”, đồng thời ngài cho biết thêm rằng ngài hiểu được sự lo ngại.
Sau đó, ngài nhắc lại những gì đã nói với báo chí vài ngày trước đó về cùng vấn đề, nhấn mạnh rằng “trước đề xuất này, quả thực có những điểm tranh cãi cần được xem xét và sẽ được đánh giá dựa trên phản hồi. Phản hồi vẫn chưa được đưa ra, nhưng tôi tin rằng không thể quên những khía cạnh gây tranh cãi của kế hoạch này.”
Đức Hồng y Parolin cũng được hỏi về nguy cơ các nhân viên ICE có thể đến Ý trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông sắp tới ở Milan và Cortina D’Ampezzo. Ngài nói: “Vâng, vâng, tôi đã đọc tin tức, nhưng tôi biết cũng có nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này. Chúng ta đừng đi vào những tranh cãi đó”.
Greenland: tiến tới một giải pháp
Đức Hồng y Parolin xác nhận rằng ngài đã gặp gỡ theo kế hoạch với Bộ trưởng Ngoại giao Lars Løkke Rasmussen, người đã trình bày chi tiết tình hình liên quan đến Greenland.
Ngài nói : “Ông ấy nói với tôi về những tiếp xúc của ông ấy ở Washington, vốn rất rất được đánh giá cao. Sau đó, tôi cũng nghe được những ý kiến, đặc biệt là từ các giám mục Tin Lành Luther và những người khác, nói rằng dư luận Đan Mạch rất hài lòng với những lập trường đã được đưa ra”.
ĐHY nhấn mạnh : “Không đi vào chi tiết, tôi tin rằng chúng ta đang tiến tới một giải pháp, một thỏa thuận. Tôi không biết các điều khoản chính xác, nhưng đối với tôi, dường như Ngoại trưởng khá tích cực sau những cuộc đối thoại đã diễn ra này. Chúng ta hãy hy vọng điều nó là như thế.”
“Casa Sollievo della Sofferenza”: hiểu cuộc khủng hoảng của các nhân viên
Một nhà báo sau đó đã xin làm rõ về “Casa Sollievo della Sofferenza”, một bệnh viện do Thánh Piô Pietrelcina thành lập và thuộc sở hữu của Tòa Thánh, ở San Giovanni Rotondo, miền nam nước Ý.
Phóng viên đã nêu bật khoản thâm hụt của bệnh viện và cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ảnh hưởng đến các nhân viên. ĐHY trả lời : “Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề và giúp bệnh viện vượt qua những khó khăn đang gặp phải”.
Về những lời chỉ trích liên quan đến việc thiếu minh bạch tài chính, ngài hứa sẽ tham khảo ý kiến chủ tịch hội đồng quản trị để “yêu cầu thêm thông tin”, đồng thời tái khẳng định cam kết giải quyết những lo ngại của các nhân viên.
Tý Linh
(theo Antonella Palermo, Vatican News)
