Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Các Giám Mục Hoa Kỳ Kêu Gọi Tôn Trọng Sự Sống Con Người Sau Vụ Giết Người Ở Minneapolis

Sau hai vụ giết người gần đây do các nhân viên nhập cư liên bang gây ra ở Minneapolis, các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi kiềm chế, hòa bình và tôn trọng sự sống con người.

Người dân quy tụ tại buổi tưởng niệm do các nhân viên y tế tổ chức để tưởng nhớ Alex Pretti vào ngày 25/1/2026 tại Minneapolis, Minnesota.

Tình hình căng thẳng đang leo thang tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, sau khi các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết Alex Pretti, 37 tuổi và là công dân Mỹ, vào thứ Bảy.

Chính phủ liên bang cáo buộc ông Pretti mang theo súng và đã can thiệp khi các nhân viên ICE đối đầu với một người phụ nữ trên đường phố.

Chính quyền địa phương cho biết ông Pretti có giấy phép mang súng ngắn nơi công cộng, và nói thêm rằng khẩu súng của ông đã được đăng ký hợp pháp.

Video từ hiện trường cho thấy ông Pretti đang cầm điện thoại, chứ không phải súng, khi ông hỗ trợ những người biểu tình khác. Các nhân viên ICE được nhìn thấy đang khống chế ông Pretti xuống đất, và một nhân viên lấy súng từ ông rồi lùi lại. Một sĩ quan khác sau đó chĩa súng ngắn vào lưng ông Pretti và bắn bốn phát liên tiếp.

Hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường ở Minneapolis vào ngày hôm sau, và một số buổi tưởng niệm đã được tổ chức cho ông Pretti vào cuối tuần.

Cái chết của ông xảy ra chỉ hơn hai tuần sau khi các nhân viên ICE giết chết bà mẹ 37 tuổi Renee Good ở Minneapolis.

Lời kêu gọi cầu nguyện và hòa bình của các Giám mục

Vào Chúa Nhật, Đức cha Bernard Hebda, Tổng Giám mục Minneapolis, đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi cầu nguyện cho ông Pretti và những người thân yêu của ông.

Đức Tổng Giám mục nói : “Việc mất đi một sinh mạng nữa giữa những căng thẳng đang bao trùm Minnesota nên thôi thúc tất cả chúng ta tự hỏi mình có thể làm gì để khôi phục lại sự bình an của Chúa.”

Ngài nhắc lại rằng tất cả mọi người đều được tạo ra theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, cả các quan chức dân cử của Hoa Kỳ và “những người hàng xóm không có giấy tờ hợp pháp của chúng ta”.

Đức Tổng Giám mục Hebda nói : “Trong khi chúng ta khao khát công lý của Thiên Chúa và mong mỏi hòa bình của Ngài một cách chính đáng, điều này sẽ không đạt được cho đến khi chúng ta có thể loại bỏ khỏi trái tim mình những hận thù và định kiến ​​ngăn cản chúng ta nhìn nhận nhau như anh chị em được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa.”

Đức Tổng Giám mục mời các tín hữu Công giáo cùng tham gia cầu nguyện trước Thánh Thể tại các nhà thờ trong thành phố, nơi mà ngài cho rằng sẽ mang lại một “nơi yên tĩnh để cầu nguyện và suy niệm”.

Tại một nơi khác, Đức Tổng Giám mục Paul Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, kêu gọi người Mỹ cùng nhau đối thoại và từ bỏ “lời lẽ và hành động phi nhân tính đe dọa đến tính mạng con người”.

Tôi tha thiết kêu gọi sự bình tĩnh, kiềm chế và tôn trọng mạng sống con người ở Minneapolis và tất cả những nơi mà hòa bình đang bị đe dọa”, ngài nói trong một tuyên bố được công bố hôm Chúa Nhật 25/1. “Chính quyền đặc biệt có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự của người dân vì công ích”.

Đức Tổng Giám mục Coakley đã nhắc lại lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo hoàng trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật. Đức Tổng Giám mục nói : “Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc nhở chúng ta rằng ‘Tin Mừng phải được rao giảng và sống trong mọi hoàn cảnh, đóng vai trò như men của tình huynh đệ và hòa bình giữa tất cả mọi cá nhân, nền văn hóa, tôn giáo và dân tộc’”.

Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Coakley cùng với Đức Giáo hoàng Lêô tuyên bố rằng “hòa bình được xây dựng trên sự tôn trọng con người”.

Phiên điều trần tại tòa án liên bang có thể làm giảm sự hiện diện của ICE tại Minnesota

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với tờ Wall Street Journal hôm Chúa Nhật rằng chính quyền của ông đang xem xét vụ nổ súng gây chết người này.

Ông cũng ám chỉ rằng cuối cùng ông sẽ sẵn sàng rút các đặc vụ ICE khỏi khu vực Minneapolis, nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể.

Trong khi đó, một thẩm phán liên bang dự kiến ​​sẽ nghe các lập luận vào thứ Hai trong một vụ kiện có thể tạm thời ngăn chặn chiến dịch trấn áp nhập cư của chính phủ ở Minnesota.

Đầu tháng này, bang Minnesota đã kiện Bộ An ninh Nội địa để khôi phục số lượng đặc vụ thực thi pháp luật liên bang được triển khai tại bang về mức trước tháng 12 năm 2025, thời điểm chính quyền Trump phát động Chiến dịch Metro Surge.

Tý Linh

(theo Devin Watkins, Vatican News)