Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Vatican Và Huynh Đoàn Thánh-Piô X: Tránh Một Cuộc Ly Giáo Mới

Vào thứ Hai, ngày 2/2/2026, bằng việc thông báo các lễ tấn phong giám mục mà không có sự cho phép của Tòa Thánh, Huynh đoàn Thánh-Piô X, do Tổng Giám mục Lefebvre thành lập, đã đặt Đức Lêô XIV trước thử thách đầu tiên về chân lý, đe dọa làm gia tăng rạn nứt một lần nữa.

Vào thứ Hai, ngày 2/2, Huynh đoàn Piô X đã thông báo ý định tiến hành phong chức giám mục mà không cần sự cho phép của Tòa Thánh. Theo luật Giáo hội, quyết định này, nếu được thực hiện như đã thông báo vào ngày 1/7, sẽ khiến các lãnh đạo của Huynh đoàn bị vạ tuyệt thông.

Đây quả là một lựa chọn đặc biệt nghiêm trọng, một lựa chọn đã đẩy Đức Lêô XIV vào cuộc khủng hoảng thực sự đầu tiên. Là một chuyên viên giáo luật, ngài là người đầu tiên hiểu được hậu quả của hành động này. Là mục tử tối cao của Giáo Hội, là người con tinh thần của thánh Augustinô, người đã kiệt sức trong cuộc chiến chống lại các lạc giáo vào thế kỷ thứ V, ngài rất quý trọng sự hiệp nhất. Đối với nhiều người, ngài là vị Giáo hoàng đã tổng hợp được những trực giác sâu sắc của người tiền nhiệm là Đức Phanxicô, với những yêu cầu của một bộ phận bảo thủ hơn trong Giáo hội Công giáo.

Không chờ đến hết năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng mới, cũng không chờ đến khi thông điệp đầu tiên được công bố, các lãnh đạo của Huynh đoàn Piô X đã quyết định gây sức ép lên Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Họ khéo léo đưa ra những lập luận tôn giáo - được nhấn mạnh bởi ngày được chọn để thông báo, bốn mươi ngày sau lễ Giáng Sinh: đảm bảo sức sống của cộng đồng thông qua việc cử hành các bí tích cho các tín hữu theo Giám mục Lefebvre.

Nhưng khi dựa vào đòi hỏi thiết yếu này, họ không nhận thức rõ hai khía cạnh. Một mặt, kể từ năm 1988 và sự ly giáo của Giám mục Lefebvre, nhiều điều đã được thực hiện để người Công giáo có thể sống theo truyền thống Công đồng Trentô trong Giáo hội. Mặt khác, trong một thế giới đầy chia rẽ, nơi vấn đề tôn giáo đã trở nên phân cực đáng kể trong gần bốn mươi năm, dư luận Công giáo đang khao khát sự hiệp nhất.

Các nhân vật chính chỉ còn năm tháng để tìm ra giải pháp, nhằm tránh kịch bản tồi tệ nhất.

Các cuộc tiếp xúc giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Thánh-Piô X nhằm tránh sự đoạn tuyệt

Trả lời câu hỏi của các nhà báo, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, sau thông báo về một số lễ tấn phong giám mục vào tháng Bảy, các cuộc thảo luận giữa các bên vẫn đang tiếp diễn.

“Các cuộc liên lạc giữa Huynh đoàn Thánh-Piô X và Tòa Thánh vẫn đang tiếp tục, mục tiêu là tránh bất kỳ sự đoạn tuyệt hoặc giải pháp đơn phương nào liên quan đến các vấn đề được khơi lên.” Đó là tuyên bố của Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về thông báo được đưa ra hôm thứ Hai, ngày 2 tháng Hai, bởi Huynh đoàn Thánh-Piô X, về các lễ tấn phong giám mục sắp tới dự kiến ​​diễn ra vào ngày 1 tháng Bảy tại Chủng viện Quốc tế Saint-Curé d’Ars ở Flavigny-sur-Ozerain, Pháp.

Thông cáo của Huynh đoàn Thánh-Piô X đề cập đến một bức thư gửi tới Tòa Thánh, bày tỏ "nhu cầu đặc biệt của Huynh đoàn trong việc đảm bảo sự liên tục của thừa tác vụ giám mục của mình". Thông cáo tiếp tục cho biết, Tòa Thánh đã gửi "một bức thư hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi", do đó, Huynh đoàn quyết định tiến hành theo như đã nêu.

Tý Linh

(theo Arnaud Alibert, Tổng biên tập nhật báo La Croix, và Vatican News)