Trong hơn 150 năm, ngay cả sau khi hàng triệu người hành hương đến Lộ Đức, chỉ có 72 phép lạ được ghi nhận chính thức.

Suối nước kỳ diệu ở Lộ Đức, Pháp, nổi tiếng khắp thế giới. Kể từ lần hiện ra đầu tiên vào ngày 11 tháng 2 năm 1858, đám đông đã đổ xô đến địa điểm này và tắm trong dòng nước thánh, cầu nguyện với Chúa để được phép lạ.
Tuy nhiên, ngay cả sau hơn 150 năm, chỉ có 72 phép lạ được chính thức phê duyệt và xác minh.
Văn phòng Y tế Lộ Đức
Ngay từ đầu ở Lộ Đức, người ta đã nhận thấy nhiều người tuyên bố được chữa lành một cách kỳ diệu, nhưng thực tế đó không phải là sự chữa lành nào cả.
Điều này dẫn đến việc thành lập Văn phòng Y tế Lộ Đức.
Theo yêu cầu của Cha Rémi Sempé, linh mục của Dòng Thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (hay còn gọi là các Cha Dòng Đức Mẹ Chữa Lành), vị Quản nhiệm đầu tiên của Đền Thánh, Bác sĩ Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou đã thành lập Văn phòng Kiểm định Y tế (Bureau des Constatations Médicales) vào năm 1883, để không ai nghĩ rằng mình đã được “chữa lành” lại rời Lộ Đức mà không trình bày câu chuyện về việc mình được chữa lành cho một cuộc đánh giá y tế nghiêm ngặt và mang tính tập thể. Bằng cách này, ông đã biến hoạt động tư vấn mà ông vẫn thực hiện không thường xuyên mỗi mùa hè kể từ năm 1879 thành một hoạt động thường trực .
Thường thì mọi người sẽ tuyên bố mình đã được chữa lành, nhưng sau đó bệnh lại tái phát, hoặc có một nguyên nhân khoa học giải thích cho sự chữa lành đó.
Thánh Tôma Aquinô mô tả phép lạ là “những điều… được thực hiện bởi quyền năng Thiên Chúa bên ngoài trật tự thường được tuân theo trong mọi sự”. Điều này có nghĩa là một phép lạ phải có bằng chứng xác thực cho thấy nó không tuân theo quy luật tự nhiên.
Các nhà khoa học y tế đã đánh giá hàng ngàn trường hợp được báo cáo là được chữa lành tại Lộ Đức và chỉ xác nhận được 70 trường hợp là phép lạ.
Năm 2018, giám mục người Pháp, Đức cha Jacques Benoit-Gonnin, của giáo phận Beauvais, đã tuyên bố việc chữa lành của nữ tu Công giáo Rôma Bernardette Moriau là một phép lạ. Sơ bị tàn tật gần 40 năm cho đến khi hành hương đến Lộ Đức.
Gần đây nhất, một phép lạ đã được xác nhận vào năm 2025, khi một phụ nữ người Ý tên là Antonietta Raco, “đã được chữa lành vào năm 2009 trong chuyến hành hương đến Lộ Đức”.
Không phải tất cả các phép lạ đều được báo cáo cho các nhà chức trách ở Lộ Đức, vì vậy có thể vẫn còn nhiều phép lạ khác chưa được ghi nhận.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là trong khi Thiên Chúa có thể làm những phép lạ trong cuộc đời của những người hành hương đến Lộ Đức, thì Ngài chỉ làm như vậy khi điều đó nằm trong kế hoạch thần linh của Ngài. Và có nhiều cách mà những người hành hương tìm thấy sự chữa lành và an ủi về mặt tinh thần tại Lộ Đức, ngay cả khi không có sự chữa lành thể lý nào được coi là phép lạ.
Tý Linh
(theo Philip Kosloski, Aleteia)
