Tòa Thánh “sẽ không tham gia Hội đồng Hòa bình vì bản chất đặc thù của mình, vốn rõ ràng không giống với bản chất của các Quốc gia khác”, ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên bố bên lề cuộc gặp song phương tại Rôma với Chính phủ Ý tại Palazzo Borromeo, trụ sở Đại sứ quán Ý tại Tòa Thánh, nhân dịp kỷ niệm ngày ký kết Hiệp ước Latêranô.

Cũng có mặt tại cuộc họp là Tổng thống Cộng hòa Ý, bà Sergio Mattarella.
Điều quan trọng là phải đưa ra phản hồi
Trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc Ý tham gia với tư cách quan sát viên trong Hội đồng Hòa bình, được thành lập dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đức Hồng y Parolin chỉ ra rằng “có những điểm khiến chúng tôi hơi bối rối. Có một số điểm quan trọng cần được giải thích.”
Đức Hồng y nói thêm : “Điều quan trọng là đang có nỗ lực để đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, có một số vấn đề quan trọng cần được giải quyết.”
Ngài giải thích, “Một mối quan ngại là ở cấp độ quốc tế, trên hết, Liên Hợp Quốc nên là cơ quan quản lý các tình huống khủng hoảng này. Đây là một trong những điểm mà chúng tôi đã nhấn mạnh.”
Thái độ bi quan về Ucraina
ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng bày tỏ lo ngại về cuộc chiến ở Ucraina, vài ngày trước kỷ niệm bốn năm ngày bùng nổ xung đột. Đây cũng là một dịp kỷ niệm đi kèm với các cuộc oanh tạc dữ dội nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kyiv và các thành phố khác.
Theo Đức Hồng y, “liên quan đến Ucraina, có một sự bi quan đáng kể. Cả hai phía dường như không có tiến triển thực sự nào về hòa bình, và thật bi kịch khi sau bốn năm, chúng ta vẫn ở vào tình trạng này… Người ta hy vọng rằng những cuộc đối thoại này có thể mang lại một số tiến bộ, nhưng đối với tôi, dường như không có nhiều hy vọng và cũng không có nhiều kỳ vọng.”
Lòng biết ơn đối với nước Ý vì sự quan tâm đến những vấn đề trọng tâm của Giáo hội
Đức Hồng y Parolin cũng nói về mối quan hệ tốt đẹp với Chính phủ ở Rôma.
Ngài nhấn mạnh rằng trong cuộc gặp song phương, “trên hết là lời cảm ơn từ phía Tòa Thánh đối với sự quan tâm mà Chính phủ đã dành cho nhiều vấn đề trọng tâm của Giáo hội”.
Trong số các vấn đề mà Hồng y nêu ra, có "những vấn đề mang tính chất xã hội, chẳng hạn như các biện pháp và quy định dành cho gia đình, vấn đề giáo dục, vấn đề người khuyết tật, vấn đề nhà tù. Những vấn đề mà có các nhóm làm việc liên quan trực tiếp hơn đến Hội đồng Giám mục Ý (CEI) và đã có những tiến triển."
Tý Linh
(theo Alessandro Guarasci – Vatican News)
