Hôm nay 17/9, lễ thánh Robert Bellarmine, bổn mạng của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Tại Vatican, hôm nay là ngày nghỉ lễ.

Các nhân viên của Vatican sẽ được hưởng một ngày nghỉ lễ hoàn toàn mới vào Thứ Tư, ngày 17 tháng 9. Tại Nhà nước nhỏ nhất trên thế giới, từ nay người ta mừng lễ Thánh Robert Bellarmine, quan thầy của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, người được rửa tội với tên Robert Francis Prevost ở Chicago vào năm 1955.
Tại Vatican, theo truyền thống, người ta không đánh dấu ngày sinh nhật của Đức Giáo hoàng đương nhiệm, cũng không phải là ngày lễ gắn liền với tông hiệu giáo hoàng của ngài (Lêô Cả, ngày 10 tháng 12), mà đúng hơn là ngày lễ tương ứng với tên rửa tội của ngài, bằng một ngày nghỉ lễ.
Chỉ tên gọi đầu tiên mới được tính, như trường hợp của Đức Phanxicô, ngài đã được rửa tội với tên là Jorge Mario Bergoglio. Trong triều đại giáo hoàng của ngài, ngày lễ Thánh Giorgiô được cử hành vào ngày 23/4. Dưới thời Đức Gioan Phaolô II, người được rửa tội với tên Karol Wojtyła, Thánh Carôlô Bôrômêô được cử hành vào ngày 4/11.
Trái lại, dưới thời Đức Bênêđíctô XVI, nhân viên đã mất một ngày không làm việc, vì ngày lễ Thánh Giuse (19/3), giống như ngày lễ Thánh Giuse Thợ (1/5), đã là ngày nghỉ lễ tại Vatican. Năm nay, nhân viên Vatican suýt có thêm một ngày nghỉ lễ: Đức Phanxicô qua đời vào ngày 21/4, chỉ hai ngày trước ngày lễ bổn mạng của ngài (23/4).
Thánh Robert Bellarmine
Vị thánh bảo trợ của Đức tân Giáo hoàng là ai? Là thành viên của Dòng Tên, thánh Robert Bellarmine (1542-1621) là một nhà trí thức, giáo sư và nhà thuyết giáo lỗi lạc, tham gia vào cuộc tranh luận thần học chống lại những người theo đạo Tin lành để phục vụ Giáo hoàng.
Chúng ta mang ơn ngài bản Vulgata được duyệt lại và nhiều tác phẩm, trong đó có một cuốn giáo lý rất thành công. Ngài có lẽ có thể được bầu làm giáo hoàng vào năm 1605 nếu không có sự phủ quyết của Tây Ban Nha. Ngài cũng tham gia vào các thủ tục tố tụng chống lại Galilê và Giordano Bruno, người vô thần.
Những ngày nghỉ lễ ở Vatican
Tại Vatican, ngoài mỗi Chúa Nhật, 25 ngày lễ được lên kế hoạch mỗi năm. Chín trong số đó được giáo luật quy định: Lễ Giáng Sinh (25 tháng 12), Lễ Hiển Linh (6 tháng 1), Lễ Chúa Lên Trời (40 ngày sau Lễ Phục Sinh), Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (1 tháng 1), Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8 tháng 12), Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15 tháng 8), Lễ Thánh Giuse (19 tháng 3), Lễ Thánh Phêrô và Phaolô (29 tháng 6) và Lễ Các Thánh Nam Nữ (ngày 1 tháng 11).
Quy chế của Giáo triều Rôma quy định 16 ngày nghỉ lễ khác: ngày kỷ niệm ký kết Hiệp định Latêranô (11 tháng 2), Lễ Thánh Giuse Thợ (1 tháng 5), Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh, Thứ Hai và Thứ Ba Phục Sinh, ngày 14 và 16 tháng 8, Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (2 tháng 11), ngày 24, 26, 27 và 31 tháng 12, cũng như hai ngày lễ liên quan đến Đức Giáo hoàng: lễ Thánh Robert (ngày 17 tháng 9) và ngày kỷ niệm Đức Lêo XIV được bầu làm Giáo hoàng (8/5) kể từ bây giờ.
Tý Linh
(theo Camille Dalmas , Aleteia)
