ĐHY Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra một cảnh báo mới liên quan đến việc truyền chức giám mục mà không có sự ủy quyền của Đức Giáo hoàng, mà Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X đã thông báo vào tháng Bảy tới. Đức Giáo hoàng tiếp tục cầu nguyện để Huynh đoàn sẽ xem xét lại quyết định của mình.

Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X, do Tổng Giám mục Marcel Lefebvre thành lập, bất chấp lời mời gọi của Đức Giáo hoàng, đã tuyên bố ý định duy trì kế hoạch phong chức giám mục mới mà không có sự ủy quyền của Đức Giáo hoàng vào tháng Bảy tới. Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, trả lời một số câu hỏi nhận được, đã công bố một tuyên bố mới vào thứ Tư 13/5, sau khi đã trình bày vấn đề này với Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Đức Giáo hoàng bày tỏ mong muốn tiếp tục cầu nguyện để hành động ly giáo mới này có thể được ngăn chặn.
ĐHY khẳng định : “Tôi nhắc lại điều tôi đã từng thông báo. Việc tấn phong giám mục do Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X công bố, không có được sự ủy quyền của Đức Giáo hoàng. Cử chỉ này cấu thành hành vi ly giáo (Gioan Phaolô II, Ecclesia Dei, số 3), và ‘việc chính thức tuân theo ly giáo cấu thành một tội trọng chống lại Thiên Chúa và dẫn đến việc bị vạ tuyệt thông theo luật Giáo hội’ (ibid., 5c; cf. Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản Pháp luật, Thông tri giải thích, ngày 24 tháng 8 năm 1996).”
ĐHY Tổng trưởng nhấn mạnh : "Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng cho các vị lãnh đạo của Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X để họ xem xét lại bước đi của họ liên quan đến quyết định rất nghiêm trọng mà họ đã đưa ra."
Tý Linh
(theo Vatican News)
