Đức Giám mục giáo phận Hildesheim đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức vào thứ Ba, ngày 24/2, trong phiên họp toàn thể của các Giám mục. Ngài kế nhiệm Đức cha Georg Bätzing, người đã giữ chức vụ này trong sáu năm.

Giáo hội Công giáo Đức đã bầu ra vị chủ tịch mới. Các Giám mục Công giáo đã bầu chọn Đức cha Heiner Wilmer vào thứ Ba, ngày 24/2, trong kỳ họp toàn thể mùa xuân của các ngài tại Würzburg, phía bắc Bavaria. Vị Giám mục 64 tuổi của giáo phận Hildesheim kế nhiệm Đức cha Georg Bätzing, người đã giữ chức vụ này trong sáu năm qua. Đức cha Wilmer đã lãnh đạo Giáo phận Hildesheim từ năm 2018. Vốn xuất thân từ Hạ Saxony, một vùng gần biên giới Hà Lan, ngài gia nhập Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu ở tuổi 19. Dòng này được thành lập vào cuối thế kỷ XIX bởi linh mục người Pháp Léon Dehon.
Được thụ phong linh mục năm 1987 và được đào tạo tại các trường đại học Công giáo danh tiếng ở Fribourg, Paris và Rôma, ngài đã viết luận án tiến sĩ về các tác phẩm của nhà triết học người Pháp Maurice Blondel. Nhà thần học nổi tiếng này cũng từng giảng dạy một thời gian ở Bronx, New York, trước khi đứng đầu trường trung học của dòng mình ở Handrup, Emsland. Năm 2007, ngài trở thành Bề trên giám tỉnh của tỉnh Đức. Năm 2015, ngài chuyển đến Rôma, nơi ngài đảm nhiệm vai trò lãnh đạo toàn cầu của Dòng với tư cách là Bề trên tổng quyền và thiết lập mối quan hệ mật thiết với Vatican.
Các giám mục cũng đã xác nhận bà Beate Gilles, tổng thư ký của HĐGM, và ông Matthias Kopp, phát ngôn viên, trong chức vụ của họ. Bà Beate Gilles là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Ông Matthias Kopp, cựu cộng tác viên của Radio Vatican, cũng là cố vấn cho Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, bao gồm cả Vatican News.
Trong Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Wilmer trước đây phụ trách các vấn đề xã hội. Từ năm 2019 đến năm 2024, ngài giữ chức chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của HĐGM. Ngài cũng là tác giả của nhiều tác phẩm tâm linh.
Theo nhật báo La Croix, ngài là người ủng hộ mạnh mẽ các cuộc cải cách nội bộ, và cũng được ca ngợi về kỹ năng hòa giải và hiểu biết nhiều về Giáo triều Rôma. Ngài được coi là "một nhà cải cách được cả những thành phần bảo thủ nhất coi trọng."
Tý Linh
(theo Vatican News và nhật báo La Croix)
